Đường dẫn truy cập

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12


Giới chức hàng đầu LHQ phụ trách nhân quyền khuyến cáo vẫn còn nhiều thách thức trong công tác bảo đảm quyền tự do, công lý, và hòa bình trên toàn cầu.
Giới chức hàng đầu LHQ phụ trách nhân quyền khuyến cáo vẫn còn nhiều thách thức trong công tác bảo đảm quyền tự do, công lý, và hòa bình trên toàn cầu.

Trong lúc thế giới đang đánh dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền hôm nay, quan chức hàng đầu của Liên hiệp quốc phụ trách nhân quyền khuyến cáo vẫn còn nhiều thách thức trong công tác bảo đảm quyền tự do, công lý, và hòa bình trên toàn cầu.

Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12 ghi dấu ngày này vào năm 1948 khi Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, văn kiện quan trọng đề ra các chuẩn mực quốc tế về quyền căn bản của con người.

Cao ủy trưởng của Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, nói ‘Tuyên ngôn này cùng với các hiệp ước nhân quyền theo sau đã góp vai trò quan trọng trong việc đảm bảo về sự tôn trọng và công nhận tốt hơn đối với quyền con người trong 50 năm đôi lúc đầy biến động vừa qua.’

Trong bài phát biểu được thu hình, ông nhấn mạnh thêm rằng ‘Tất nhiên, vẫn còn nhiều thách thức, nhưng tôn trọng quyền tự do của con người tiếp tục là nền tảng của hòa bình, an ninh và phát triển cho tất cả chúng ta.’

Các quan chức Liên hiệp quốc dùng Ngày Quốc tế Nhân quyền năm nay để thu hút sự chú ý tới Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị vốn được thông qua vào năm 1966.

Trong một tuyên bố, Liên hiệp quốc nói ‘Hai Công ước này cùng với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã hình thành Luật Quốc tế về Nhân Quyền, đặt ra các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà con người ngay từ lúc sinh ra phải có.’

Người đứng đầu Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phát biểu ‘Trong Ngày Nhân quyền, chúng ta hãy một lần nữa hướng tới việc bảo đảm các quyền tự do cơ bản và bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người.’

VOA Express

XS
SM
MD
LG