Đường dẫn truy cập

Bangkok trở lại bình thường sau các vụ biểu tình đẫm máu


Thủ đô Thái Lan hôm nay đã trở lại bình thường với các hoạt động kinh doanh, thị trường chứng khoán, và trường học mở cửa trở lại sau 6 tuần lễ thường xuyên bất ổn vì bạo động.

Hôm qua hàng ngàn người đã tham gia chiến dịch dọn dẹp cho quận thương mại nám khói đen của thủ đô Bangkok sau các vụ đốt phá và xô xát trên đường phố hồi tuần trước vốn đã biến quận thương mại sang trọng của thành phố này thành một mớ hỗn độn.

Những người tình nguyện cạo đi những hình vẽ và những bích chương chính trị dán trên tường, dọn dẹp rác do những người biểu tình để lại.

Hai hệ thống vận tải công cộng chính của Bangkok là Skytrain và xe điện ngầm đã mở cửa hoạt động trở lại ngày hôm qua sau một tuần lễ đóng cửa.

Ít nhất 83 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương kể từ khi phe Áo Đỏ bắt đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 3.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm thứ Sáu đã lên tiếng kêu gọi đất nước hòa giải.

Ông Abhisit hứa rằng chính phủ của ông sẽ ứng phó với "những thách thức to lớn" phía trước trong lúc tìm cách hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu đậm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG