Đường dẫn truy cập

Thái Lan yêu cầu Mỹ xét lại việc ghi tên Thái Lan vào sổ đen buôn người


Người lao động nhập cư dỡ hàng ở phía tây Bangkok, thứ Sáu 20/6/2014.
Người lao động nhập cư dỡ hàng ở phía tây Bangkok, thứ Sáu 20/6/2014.
Hoa Kỳ hôm thứ sáu đã hạ thứ hạng của Thái Lan, Malaysia, Venezuela và Gambia xuống mức thấp nhất trong phúc trình hàng năm về nạn buôn người.

Hôm nay, Thái Lan cho biết họ cảm thấy thất vọng với quyết định của Washington, nhưng hứa tiếp tục chống nạn buôn người. Một giới chức Thái Lan nói rằng nước ông đã tăng cường những nỗ lực chống buôn người và hối thúc Hoa Kỳ xem xét lại việc này.

Thứ hạng của Thái Lan bị hạ thấp sau những báo cáo cho rằng hàng ngàn công nhân di trú từ các nước láng giềng đã bị cưỡng ép vào các thị trường buôn người trên lãnh thổ Thái Lan.

Những biện pháp chế tài mà Washington có thể áp đặt có thể gây phương hại tới hoạt động xuất khẩu thủy sản qui mô lớn của Thái Lan sang Mỹ.

Tổng thống Barack Obama giờ đây có 90 ngày để quyết định xem có chế tài những nước trong sổ đen hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG