Đường dẫn truy cập

Tấn công leo thang của người Palestine nêu bật sự bế tắc chính trị


Thành viên đội cứu hộ Zaka của Israel khiêng một thi thể ra khỏi hiện trường một vụ tấn công ở Jerusalem, ngày 13/10/2015.
Thành viên đội cứu hộ Zaka của Israel khiêng một thi thể ra khỏi hiện trường một vụ tấn công ở Jerusalem, ngày 13/10/2015.

Ba người Israel vừa bị giết hại trong một làn sóng mới của những vụ nổ súng và đâm chém của những người Palestine tại Jerusalem và những nơi khác. Thông tín viên đài VOA Robert Berger tại Jerusalem gửi về bài tường thuật.

Sự leo thang của những vụ tấn công của người Palestine nhắm vào thường dân Israel đã diễn ra trong lúc tiến trình hoà bình bị bế tắc. Cuộc hoà đàm đã bị đổ vỡ hồi năm ngoái, làm cho người Palestine bất mãn và cảm thấy tuyệt vọng đối với mục tiêu của họ là thành lập một quốc gia độc lập.

Ông Moshe Amirav, một nhà phân tích ở Israel, tin rằng Israel là phía phải thực hiện hành động ngoại giao đầu tiên.

Ông Amirav nói: "Việc chúng ta không có một tiến trình chính trị sẽ dẫn tới chỗ bạo động mỗi lúc một nhiều. Và điều này do chúng ta định đoạt. Chúng ta đang cai trị Vùng Tây Ngạn và Jerusalem. Chúng ta phải đưa ra những ý tưởng mới và những sự giàn xếp mới với người Palestine."

Chính phủ Israel cho biết họ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán ngay trong ngày thứ Ba mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, phía Palestine nói rằng Israel tiếp tục nới rộng những khu định cư của người Do Thái ở Vùng Tây Ngạn và việc Israel không chịu triệt thoái về đường biên giới năm 1967 có nghĩa là đôi bên không có gì để thương lượng với nhau.

Ông Saeb Erekat, phát ngôn viên của Thẩm quyền Palestine, nói rằng bạo động là “kết quả tự nhiên” của sự chiếm đóng và các chính sách của Israel.
Ông Saeb Erekat, phát ngôn viên của Thẩm quyền Palestine, nói rằng bạo động là “kết quả tự nhiên” của sự chiếm đóng và các chính sách của Israel.

Các cuộc hoà đàm lúc có lúc không đã bắt đầu từ năm 1993, nhưng phía Palestine cảm thấy họ không có được lợi ích nào cả, và do đó, không có gì để mất.

Ông Saeb Erekat, phát ngôn viên của Thẩm quyền Palestine, nói rằng bạo động là “kết quả tự nhiên” của sự chiếm đóng và các chính sách của Israel.

Các nhà phân tích cho rằng trong khoảng trống chính trị này, bạo động sẽ không ngừng leo thang.

Bên cạnh làn sóng tấn công thường dân, những vụ đụng độ cũng xảy ra hầu như mỗi ngày giữa các binh sĩ của Israel với những người Palestine ở Vùng Tây Ngạn và khu vực biên giới Dãi Gaza. Tình hình này làm nhiều người e rằng sắp xảy ra một cuộc nổi dậy lần thứ ba của người Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG