Đường dẫn truy cập

Tajikistan nhượng một số đất có tranh cãi cho Trung Quốc


Quốc Hội Tajikistan đã bỏ phiếu thuận nhường lại Trung Quốc một phần lãnh địa mà 2 nước đã tranh giành nhau từ hơn một thế kỷ.
Quốc Hội Tajikistan đã bỏ phiếu thuận nhường lại Trung Quốc một phần lãnh địa mà 2 nước đã tranh giành nhau từ hơn một thế kỷ.

Diện tích đất đai của Trung Quốc rộng lớn hơn sau khi nước láng giềng Tajikistan thuận nhường lại một ít đất mà 2 nước đã tranh giành nhau từ hơn một thế kỷ.

Quốc Hội Tajikistan đã bỏ phiếu thuận hôm thứ Tư, nhường lại Trung Quốc 1.000 kilomet vuông, nghĩa là hơn 3% lãnh thổ trong tình trạng tranh cãi.

Phần đất vừa kể nằm trên vùng cao thuộc dãy núi Pamir của quốc gia Trung Á này, và không rõ số dân cư tại đó là bao nhiêu.

Ông Hamrokhon Zarifi, Ngoại trưởng Tajikistan gọi việc giao đất là một thắng lợi ngoại giao Tajikistan, bởi vì lúc đầu Trung Quốc đã đòi tới 28.000 kilomet vuông.

Tuy nhiên, một lãnh tụ đối lập Tajikistan, ông Muhiddin Kabiri, lại có cái nhìn khác; ông gọi động thái kể trên đi ngược hiến pháp và là một thất bại của Tajikistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG