Đường dẫn truy cập

Tài xế xe buýt chở học sinh ở New York đình công


Hơn 150.000 học sinh sẽ bị ảnh hưởng nếu các tài xế thuộc công đoàn thực hiện cuộc đình công.
Hơn 150.000 học sinh sẽ bị ảnh hưởng nếu các tài xế thuộc công đoàn thực hiện cuộc đình công.
Hệ thống trường công ở thành phố New York, hệ thống trường công lớn nhất Hoa Kỳ, chuẩn bị ứng phó với một cuộc đình công của các tài xế xe buýt đưa rước học sinh ngày hôm nay.

Hơn 150.000 học sinh có thể bị ảnh hưởng nếu các tài xế thuộc công đoàn thực hiện cuộc đình công như họ đã dọa.

Hợp đồng của họ đến ngày 30 tháng 6 mới hết hạn, nhưng công đoàn muốn phía thành phố phải cam kết bảo đảm công việc làm của các tài xế trong các các hợp đồng mới.

Tài xế xe buýt trường học ở thành phố New York làm việc cho các công ty tư nhân có hợp đồng với thành phố.

Thị trưởng Michael Bloomberg lập luận rằng một phán quyết của tòa năm 2011 cấm chính quyền thành phố không được cam kết bảo đảm công ăn việc làm trong các hợp đồng mới.

Thành phố cấp thẻ đi xe điện và xe buýt miễn phí cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này.

Giới hữu trách nói rằng phụ huynh sẽ được hoàn tiền lại nếu họ phải tốn kém trong việc chở con em hoặc thuê xe chở con em đến trường.

VOA Express

XS
SM
MD
LG