Đường dẫn truy cập

Tổng thống Syria 'đi thăm' lãnh tụ Bắc Hàn


Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết rằng ông có kế hoạch tới thăm lãnh tụ Kim Jong Un, truyền thông Bắc Hàn đưa tin hôm 3/6.

Reuters nói rằng nếu chuyến công du diễn ra, đây có thể coi là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Kim và một nguyên thủ nước ngoài ở thủ đô Bình Nhưỡng.

“Tôi sẽ đi thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và gặp Ngài Kim Jong Un”, ông Assad nói hôm 30/5, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Reuters cho biết rằng hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ văn phòng tổng thống Syria.

Tin cho hay, ông Assad thông báo như vậy khi Đại sứ Bắc Hàn Mun Jong Nam tới trình quốc thư.

Bình Nhưỡng và Damascus duy trì mối quan hệ tốt đẹp, và các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Bắc Hàn hợp tác với Syria về chương trình vũ khí hóa học, nhưng chính quyền của ông Kim Jong Un đã bác bỏ.

Thế giới hoan nghênh các sự kiện đáng chú ý trên bán đảo Triều Tiên gần đây nhờ khả năng chính trị xuất sắc và sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Kim Jong Un.
Ông Assad nói.

Cả hai nước phải đối mặt với sự cô lập của quốc tế: chương trình vũ khí hạt nhân trong trường hợp của Bắc Hàn, và chiến thuật sử dụng trong cuộc nội chiến đẫm máu với trường hợp Syria.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, ông Kim đã tiến hành một loạt các bước đi ngoại giao với lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nguyên thủ trẻ tuổi này dự kiến sẽ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Donald Trump ở Singapore ngày 12/6.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, ông Kim chưa từng gặp gỡ công khai với một nguyên thủ nước ngoài nào ở Bắc Hàn.

“Thế giới hoan nghênh các sự kiện đáng chú ý trên bán đảo Triều Tiên gần đây nhờ khả năng chính trị xuất sắc và sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Kim Jong Un”, ông Assad nói, theo KCNA.

“Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng và thực hiện thành công việc thống nhất Triều Tiên”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG