Đường dẫn truy cập

Các vụ tấn công của phiến quân giết chết 200 người ở nam Sudan


Tổng thư ký Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan Pagan Amum trong cuộc họp báo ở Juba
Tổng thư ký Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan Pagan Amum trong cuộc họp báo ở Juba

Các giới chức nam Sudan cho hay các vụ tấn công của phiến quân làm khoảng 200 người thiệt mạng trong tuần qua.

Gần gấp đôi số tử vong được loan báo trước đó.

Tổng thư ký Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan đương quyền là ông Pagan Amum, hôm nay cho biết 197 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở quận Fangak trong bang Jonglei.

Một giới chức khác là Bộ trưởng bộ xã hội James Kok nói số người thiệt mạng là 221 người.

Cả hai cho biết phần lớn nạn nhân là thường dân.

Các chiến binh trung thành với viên sĩ quan phản bội George Athor đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Jonglei trong hai ngày thứ tư và thứ năm tuần trước.

Số tử vong mà hai ông Amum và Kok loan báo hình như không kể số tử vong của phiến quân.

Quân đội Nam Sudan trước đó cho biết có 105 người thiệt mạng vì bạo động, trong đó có 30 binh sĩ của ông Athor.

Ông Athor đã tổ chức một cuộc nổi loạn sau khi không được bầu làm thống đốc bang Jonglei trong cuộc bầu cử tháng tư năm ngoái.

Tổ chức của ông Athor đã ký một hiệp ước ngưng bắn hồi tháng Giêng, vài ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đòi Nam Sudan được độc lập.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG