Đường dẫn truy cập

Thông điệp của ông Mandela vực dậy tinh thần của những người tham dự tang lễ của bà Sisulu


Những người tham dự tang lễ của bà Albertina Sisulu tại Soweto, Nam Phi, ngày 11 tháng 6, 2011
Những người tham dự tang lễ của bà Albertina Sisulu tại Soweto, Nam Phi, ngày 11 tháng 6, 2011

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm nay gọi bà Albertina Sisulu, biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa apartheid, là “một trong những người Nam Phi vĩ đại nhất”, giữa lúc nhiều người đến dự tang lễ của bà Sisulu ở Soweto.

Thông điệp của ông Mandela, do vợ ông là bà Graca Machel tuyên đọc, đã làm bùng ra một đợt reo hò nhảy múa trong cử tọa gồm hàng vạn người tại một sân vận động lớn.

Cựu lãnh tụ Nam Phi này cũng than thở là việc đích thân đến dự tang lễ sẽ khiến cho ông đau đớn quá đỗi.

Ông Mandela là người phù rể khi bà Sisulu kết hôn với lãnh tụ phong trào chống apartheid Walter Sisulu.

Khi chính phủ apartheid ở Nam Phi bỏ tù ông Walter Sisulu và ông Mandela vào năm 1964, bà Albertina Sisulu đã đứng ra lãnh đạo phong trào chống chế độ kỳ thị chủng tộc này.

Bà Sisulu sẽ được mai táng cạnh mộ của chồng bà ở ngoại ô Soweto.

Bà Sisulu, còn được gọi là Ma Sisulu, qua đời hôm mồng 2 tháng 6 tại tư thất ở Johannesburg, thọ 92 tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG