Đường dẫn truy cập

13 người chết ở Somalia trong các cuộc giao tranh


Các phần tử nổi dậy al-Shabab
Các phần tử nổi dậy al-Shabab

Các nhân chứng tại trung bộ Somalia cho hay, có ít nhất 13 người bị giết chết trong các cuộc giao tranh giữa các phần tử nổi dậy Hồi giáo và một lực lượng dân quân thân chính phủ.

Giao tranh bùng nổ hôm Thứ Bảy sau khi nhóm Ahlu Sunna Wal-Jama, có lập trường thân chính phủ Somalia, tấn công các phần tử nổi dậy al-Shabab tại làng Wardhumale.

Tin loan đi từ hiện trường nói rằng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn sang ngày Chủ nhật.

Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong trận đánh này. Hiện chưa có tin độc lập để kiểm chứng kết quả thương vong.

Ahlu Sunna Wal-Jama là một nhóm Hồi giáo ôn hòa. Hồi tháng Ba năm nay, nhóm này đã ký một thỏa thuận với chính quyền Somalia để cùng sát cánh chiến đấu chống nhóm al-Shabab và các nhóm Hizbul Islam, vốn có lập trường cực đoan hơn.

Ahlu Sunna Wal-Jama sau đó than phiền rằng họ không được trao những chức vụ trong Nội các, như đã được hứa trong thỏa thuận đạt được với chính phủ Somalia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG