Đường dẫn truy cập

Cướp biển chiếm tàu ngoài khơi Oman


Cướp biển Somalia đã mở rộng địa bàn hoạt động rất nhiều trong 2 năm qua
Cướp biển Somalia đã mở rộng địa bàn hoạt động rất nhiều trong 2 năm qua

Lực lượng chống cướp biển của EU loan tin một chiếc tàu với thủy thủ đoàn gồm 29 người Trung Quốc đã bị cướp ngoài khơi bờ biển nước Oman.

Lực lượng hải quân hôm thứ Hai nói rằng chiếc tàu MV Yuan Xiang mang cờ Panama bị chiếm hôm thứ Bảy tại địa điểm ở khoảng 1.200 kilomet về phía đông thành phố Salalah thuộc Oman.

Cướp biển Somalia từ trên 2 năm qua đã mở rộng địa bàn hoạt động rất nhiều dù có các đội tuần tiễu hải quân quốc tế kiểm tra gần vùng duyên hải Somalia.

Lực lượng EU nói rằng kể cả chiếc Yuan Xiang vừa bị chiếm, bọn cướp biển hiện đang giữ tất cả 21 chiếc tàu gồm 498 con tin.

Trong một diễn tiến khác, hải quân EU cho biết họ đã chặn bắt một chiếc tàu với 4 nghi can cướp biển hôm thứ Bảy ở cách bờ biển Somalia 370 kilomet.

Bản tin nói không có đủ chứng cớ để truy tố, nhưng họ đã hủy chiếc tàu và đưa 4 nghi can về Somalia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG