Đường dẫn truy cập

10 người thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Somalia


Một vụ nổ tại thành phố Baidoa thuộc Somali giết hại ít nhất 11 người và gây thương tích cho hơn 30 người khác.

Một nhân chứng nói với VOA, ban tiếng Somali, là một bình chứa đầy chất nổ được đặt tại một khu chợ địa phương và kích nổ vào trưa thứ Hai.

Ông Abdifatah Mohamed Gesey, người quản lý khu vực này, nói với VOA rằng “hơn 10 người” đã bị giết, nhưng ông nói đây chưa phải là số liệu chung cuộc.

Ông Gesey cho biết hai người đã bị bắt trong vụ tấn công:

“Binh sỹ tuần tra của chúng tôi đã bắt một người mang chiếc bình loại đựng nước đá vào trong chợ và một người khác có thể đã cầm một thiết bị gây nổ từ xa. Họ sẽ bị đem ra xét xử.”

Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ đặt bom.

Quân đội Liên hiệp châu Phi đã được bố trí tại Baidoa trong tuần qua, vài tuần sau khi quân đội Somali chiếm được thị trấn từ tay nhóm chủ chiến al-Shabab.

Al-Shabad đã bị mất rất nhiều đất vào tay Liên đoàn Ả Rập, lực lượng Ethiopia và Kenya trong năm qua, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc đánh bom và tấn công tự sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG