Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân đắm tầu


Gia đình của 46 thủy thủ Nam Triều Tiên mất tích từ hôm Thứ Sáu đã cùng hợp lực tìm kiếm người thân của họ trong biển Hoàng Hải, vùng biển trong tình trạng tranh chấp.

Biển động và thời tiết xấu gây trở ngại cho những nỗ lực tìm kiếm của các thợ lặn quân đội để xác định vị trí các thủy thủ lâm nạn này.

Chiến hạm hải quân trọng tải 1.200 tấn này bị đắm hôm Thứ Sáu với 104 người trên tàu sau khi xảy ra một vụ nổ không giải thích được làm thủng một lỗ ở gần phần đuôi tầu.

Hôm Chủ Nhật, gia đình nạn nhân đã đi tàu tới chung quanh khu vực tàu ngộ nạn, trong khi các đoàn cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân của một trong những tai nạn lớn nhất của hải quân trong lịch sử nước này.

Trong một cuộc họp về an ninh, hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Nam Triều Tiên, Lee Myung-bak, kêu gọi các toán cứu hộ đừng mất hy vọng.

Ông ra lệnh mở cuộc điều tra đầy đủ về vấn đề này.

Tin cho hay, đã cứu được 58 thành viên thủy thủ đoàn và tình trạng sức khỏe của họ tốt.

Cho tới nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Triều Tiên có dính líu tới vụ này.

Các giới chức cho biết, chiến hạm vừa kể đã bị đắm ở phía tây nam đảo Baekryoung, trong vùng biển của Nam Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG