Đường dẫn truy cập

Số ca sốt bại liệt tăng cao kỷ lục ở Pakistan


Nhân viên y tế cho trẻ em uống thuốc ngừa sốt bại liệt trong một chiến dịch chủng ngừa ở Bannu, Pakistan.
Nhân viên y tế cho trẻ em uống thuốc ngừa sốt bại liệt trong một chiến dịch chủng ngừa ở Bannu, Pakistan.

Số ca sốt bại liệt ghi nhận tại Pakistan trong năm nay tăng tới mức cao kỷ lục.

Một giới chức của Viện Y tế Quốc gia Pakistan ở Islamabad cho hay đã có 202 ca được báo cáo tính đến thời điểm này trong năm, vượt quá con số kỷ lục 199 ca trong một năm.

Một giới chức ngành y tế nói với hãng tin AFP hôm thứ Sáu rằng 15 ca sốt bại liệt được báo cáo trong hai ngày qua.

Khoảng 60 nhân viên làm công tác tiêm chủng vắc-xin sốt bại liệt bị các phần tử chủ chiến giết chết kể từ năm 2012, phần lớn là tại các khu vực bộ tộc bất ổn ở miền tây bắc sát với biên giới Afghanistan, và là cứ địa của phe Taliban và al-Qaida. Các ca sốt bại liệt mới gia tăng tại các khu vực này.

Các phần tử chủ chiến xem các nhân viên làm công tác chủng ngừa sốt bại liệt là gián điệp cho phương Tây và việc tiêm chủng đó là một âm mưu làm người Hồi giáo vô sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới nói sốt bại liệt là một dịch bệnh địa phương ở Pakistan, Afghanistan và Nigeria.

WHO nói hễ còn một đứa trẻ nhiễm sốt bại liệt thì trẻ em ở tất cả các nước vẫn còn rủi ro tiếp xúc với sốt bại liệt.

Sốt bại liệt là bệnh có tính truyền nhiễm cao do virút gây ra phần lớn là ở trẻ em dưới năm tuổi. Virút sốt bại liệt tấn công hệ thần kinh và có thể gây tê liệt hoàn toàn chỉ trong vài giờ.

Không có thuốc chữa sốt bại liệt, nhưng có thể phòng bệnh được.Vắc-xin sốt bại liệt, được tiêm chủng một số lần, có thể giúp một đứa trẻ phòng tránh được bệnh này suốt đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG