Đường dẫn truy cập

Tìm thấy vết chân khủng long hiếm tại Nam Cực


Mô hình của loài khủng long Theropod được trưng bày trong Bảo Tàng Viện ở Sydney, Australia
Mô hình của loài khủng long Theropod được trưng bày trong Bảo Tàng Viện ở Sydney, Australia

Các nhà khoa học tại Úc đã tìm thấy 24 vết chân khủng long in trên đất khoảng 105 triệu năm trước đây, trong giai đoạn trái đất nóng lên, khi vùng bờ biển phía nam của Úc châu còn dính với vùng Nam Cực.

Không giống như những dấu vết hóa thạch, vết chân cho ta cái nhìn hiếm hoi về hành vi của loài khủng long.

Các nhà khảo cứu nói rằng những vết chân thuộc giai đoạn kỷ Krêta, hay kỷ phấn trắng, là một khám phá đáng kể bởi vì chúng cho ta chỉ dấu trực tiếp về cách khủng long vùng cực tương tác với môi trường sinh hoạt của chúng như thế nào, vào một thời kỳ quan trọng trong lịch sử địa lý.

Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy những vết chân có 3 móng in trên sa thạch dọc theo một bờ biển ở vùng xa xôi cách Melbourne khoảng 100 kilomét về hướng tây.

Các nhà khoa học nói rằng những vết chân này có lẽ đã để lại vào mùa hè, và có vẻ thuộc về ba cỡ khác nhau của loài khủng long ăn thịt có 2 chân gọi là theropods, là tổ tiên xa xưa của loài chim hiện đại.

Các chuyên gia nói rằng những vết chân mới tìm thấy này là di chỉ được bảo toàn tốt nhất của khủng long vùng cực tìm thấy tại nam bán cầu.

Cuộc khảo cứu này được đăng trong tạp chí cổ sinh vật học, Alcheringa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG