Đường dẫn truy cập

107 người thiệt mạng trong vụ sập cần cẩu tại Đại Giáo Đường ở Ả-rập Saudi


People assemble on Boston Common before a planned "Free Speech" rally by conservative organizers begins, Aug. 19, 2017, in Boston.
People assemble on Boston Common before a planned "Free Speech" rally by conservative organizers begins, Aug. 19, 2017, in Boston.

Các giới chức Ả-rập Saudi đang điều tra vụ sập cần cẩu xây dựng tại Đại Giáo Đường ở Thánh địa Mecca, giết chết ít nhất 107 người và gây thương tích cho hơn 230 người khác.

Chiếc cần cẩu khổng lồ đã đổ ập xuống ngôi đền trong lúc các tín đồ dự lễ cầu nguyện ngày thứ sáu, vài ngày trước lễ hành hương Hajj hàng năm tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi.

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc Đại Giáo Đường đang trong quá trình thi công cơi nới, 11/9/2015.
Vụ tai nạn xảy ra trong lúc Đại Giáo Đường đang trong quá trình thi công cơi nới, 11/9/2015.

Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy những người hành hương trong những chiếc áo dính đầy máu và những đống đổ nát từ một phần của chiếc cần cẩu bị sập.

Chuyên viên âm thanh tại Đại Giáo Đường, Mohammed Tahir, nói với đài VOA rằng thời tiết đóng một vai trò trong vụ việc. "Lúc đó trời đang mưa lớn với gió thổi mạnh thì cần cẩu chủ bị mất cân bằng do gió mạnh. Do đó cái cần cẩu rộng chừng 300-400 mét rớt vào bên trong mataf (phần bên trong của đại giáo đường)."

Người hành hương đi quanh Kaaba, kiến trúc hình khối tại trung tâm của giáo đường ở Mecca, 12/9/2015.
Người hành hương đi quanh Kaaba, kiến trúc hình khối tại trung tâm của giáo đường ở Mecca, 12/9/2015.

Ông Tahir nói những người hành hương bên trong giáo đường khi đó đang thực hiện một nghi thức gọi là umra, buộc họ phải đi thành vòng tròn xung quanh một kiến trúc hình khối lập phương ở trung tâm của giáo đường, nơi linh thiêng nhất của Hồi giáo. "Những người hành hương ở đó chết và bị thương," ông nói.

Vụ việc xảy ra trong khi người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang tụ tập về dự cuộc hành hương Hajj hàng năm sẽ bắt đầu vào cuối tháng này tại thành phố Mecca. Nhà chức chức Ả-rập Saudi dốc hết sức để chuẩn bị cho những người Hồi giáo hội tụ về Mecca cho cuộc hành hương, đón gần hai triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới.

Đại Giáo Đường là một trong những địa điểm mà những người hành hương tụ tập đông đảo nhất trong lễ Hajj.

Đây là một trong những giáo đường lớn nhất thế giới và được hàng triệu người hành hương và tín đồ đến viếng mỗi năm.

Năm ngoái, vương quốc Ả-rập Saudi đã giảm số người được phép dự lễ Hajj để bảo đảm an toàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG