Đường dẫn truy cập

Nga không hài lòng Mỹ về hiệp định tài giảm vũ khí


Nga cho biết họ không hài lòng đối với việc Hoa Kỳ chu toàn nghĩa vụ dựa theo hiệp định tài giảm vũ khí.

Theo tin của hãng thông tấn Ria-Novosti, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay nói rằng Hoa Kỳ không bảo đảm là một số oanh tạc cơ và giàn phóng phi đạn hạt nhân, giờ đây được sửa đổi để dùng cho các loại vũ khí qui ước, sẽ không thể được tân trang để dùng cho vũ khí hạt nhân.

Moscow cũng nói rằng giới hữu trách Mỹ đã không ngăn chận được việc rò rỉ thông tin liên quan tới vũ khí hạt nhân và vật liệu phóng xạ. Đặc biệt, họ đề cập tới một vụ việc năm 2006 khi cảnh sát phát giác là thông tin từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu hạt nhân tại Los Alamos, New Mexico, đã bị tiết lộ cho một nhóm tội phạm buôn lậu ma túy.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng những vấn đề như vậy đi ngược các qui định của Hiệp ước Tài giảm Vũ khí Chiến lược, gọi tắt là START.

Hoa Kỳ chưa bình luận gì về việc này.

Hồi đầu tuần này, một ủy ban then chốt của Thượng viện Mỹ đã hoãn lại cuộc biểu quyết đề chấp thuận hiệp định START mới mà Hoa Kỳ đã ký với Nga hồi tháng tư. Hiệp định này sẽ cắt giảm nhiều hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của hai nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG