Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nga bắt giữ 150 người biểu tình đòi tự do


Nhà văn Eduard Limonov (trái) lãnh đạo đảng đối lập Nước Nga khác, cùng hơn 50 người khác đã bị bắt giữ
Nhà văn Eduard Limonov (trái) lãnh đạo đảng đối lập Nước Nga khác, cùng hơn 50 người khác đã bị bắt giữ

Cảnh sát Nga đã bắt giữ khoảng 150 người biểu tình ở Moscow và St. Petersburg vì đã tiến hành các cuộc tuần hành không xin phép trước để ủng hộ việc tự do hội họp.

Các lãnh đạo đối lập nổi tiếng và các nhà hoạt động chính trị nằm trong số những người bị bắt ngày hôm qua.

Tại St. Petersburg, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người biểu tình, trong đó có cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov, người đã trở thành một nhân vật đối lập hàng đầu.

Tại Moscow, nhà văn Eduard Limonov, lãnh đạo đảng đối lập Nước Nga khác, cùng hơn 50 người khác đã bị bắt giữ.

Các cuộc biểu tình này là những hoạt động mới nhất trong hàng loạt các cuộc tuần hành mà các lãnh đạo đối lập đã kêu gọi thực hiện vào ngày cuối những tháng có 31 ngày.

Con số này trùng với Điều 31 của Hiến pháp Nga trong đó qui định người dân có quyền hội họp một cách ôn hòa.

Tại Washington, Tòa Bạch Ốc bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ này.

Một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia ra một công bố nói rằng Hoa Kỳ nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện và bảo vệ những giá trị cơ bản trong đó có việc tự do bày tỏ ý kiến và tự do hội họp.

Giới hữu trách Nga thường không cho phép biểu tình ở những địa điểm quan trọng như Quảng trường Triumfalnaya ở Moscow và thường giải tán mọi cuộc tuần hành không được cấp phép.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG