Đường dẫn truy cập

Ông Putin loan báo tranh cử tổng thống vào năm tới


Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Thủ tướng Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ tranh cử tổng thống vào tháng 3 sang năm, sau khi Tổng thống Dmitry Medvedev đưa ra đề nghị đó.

Hôm nay, ông Medevedev đề nghị ông Putin ra tranh cử tổng thống vào năm 2012, một hành động hầu như bảo đảm một cách chắc chắn là ông Putin quay lại giữ chức tổng thống sau 4 năm không thể nắm giữ chức vụ này vì qui định của pháp luật.

Ông Medvedev lên làm tổng thống năm 2008 với sự hậu thuẫn của ông Putin. Hôm nay ông phát biểu tại đại hội thường niên của Đảng Nước Nga Đoàn Kết đương quyền rằng ông sẵn sàng đảm nhận những công việc mà ông gọi là “công tác thực tế” trong chính phủ sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.

Ông Putin nói với các đại biểu tại hộïi nghị rằng ông sẽ đề nghị ông Medvedev đứng đầu danh sách bầu cử của đảng và trở thành thủ tướng trong chính phủ mới do ông Putin làm tổng thống.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Putin nắm chắc phần thắng nếu ông ra tranh cử tổng thống.

Dựa trên những sự thay đổi hiến pháp do ông Medvedev thúc đẩy, tân tổng thống của Nga sẽ có nhiệm kỳ 6 năm thay vì 4 năm như hiện nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG