Đường dẫn truy cập

44 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Nga


Hiện trường nơi máy bay lâm nạn gần đường băng tại sân bay Petrozavodsk, cách thủ đô Moscow 650 km về phía tây bắc, ngày 21/6/2011
Hiện trường nơi máy bay lâm nạn gần đường băng tại sân bay Petrozavodsk, cách thủ đô Moscow 650 km về phía tây bắc, ngày 21/6/2011

Giới hữu trách đổ lỗi cho sai lầm của phi công đã gây ra vụ rớt máy bay ở nước cộng hòa Karelia ở miền bắc nước Nga làm 44 người thiệt mạng sau khi đâm xuống đất và bốc cháy.

Phó thủ tướng Sergei Ivanov, người phụ trách ngành hàng không của Nga, hôm nay nói rằng dường như viên phi công đã phạm sai lầm khi tìm cách đáp máy bay trong khi sương mù dày đặc.

Chiếc máy bay Tupolev 134 với 52 người trên khoang với 9 thành viên phi hành đoàn đã trượt ra khỏi đường băng khi tìm cách đỗ, đâm đổ cây cối và một đường dây điện trước khi rớt và bốc cháy ngay gần đường bằng tại sân bay Petrozavodsk, cách thủ đô Moscow 650 km về phía tây bắc.

Các nhân viên cứu hộ địa phương của Nga đã cứu được 8 người trong đó có một bé trai 9 tuổi và người chị 14 tuổi.

Họ đã đưa được hai em khỏi xác chiếc máy bay trước khi nó phát nổ.

8 người sống sót đã được đưa tới bệnh viện chữa trị và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Các giới chức đã tìm được hộp ghi dữ liệu chuyến bay từ nơi xảy ra tai nạn.

Chiếc máy bay đang trên đường đi từ sân bay Domodedovo của Moscow tới Petrozavodsk thì gặp nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG