Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga thăm Dagestan sau các vụ đánh bom chết người


Ông Dmitri Medvedev đã tới Dagestan ở khu vực Bắc Caucasus thể dự một cuộc họp khẩn sau các vụ nổ tại đây và ở Moscow làm hơn 50 người thiệt mạng.

Các giới chức Điện Kremlin cho biết ông Medvedev tới Dagestan hôm thứ Năm và sẽ gặp các lãnh đạo khu vực này cũng như các giới chức an ninh.

Vụ mới nhất trong một loạt các vụ nổ gây chết người xảy ra sớm thứ Năm khi hai người thiệt mạng vì chiếc xe của họ phát nổ ở Dagestan thuộc Nga hôm thứ Năm khi xe ôtô của họ phát nổ.

Nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra, nhưng cảnh sát nói rằng chiếc ôtô có lẽ đã chở theo một thiết bị nổ.

Hôm thứ Tư, hai kẻ đánh bom tự sát đã làm thiệt mạng ít nhất 12 người ở thị trấn Kizlyar ở Dagestan, gần biên giới với Chechnya.

Cảnh sát trưởng của thị trấn này cũng nằm trong số nạn nhân thiệt mạng.

Hôm thứ Hai, các vụ đánh bom tự sát hai bến tàu điện ngầm ở Moscow đã làm 39 người chết.

Một trong các bến tàu điện ngầm này gần với trụ sở của Cục An ninh Liên bang Nga.

Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công hôm thứ Hai để trả đũa việc các lực lượng an ninh Nga giết hại dân thường ở Caucasus.

Umarov cũng nói rằng các vụ tấn công chống lại Nga vẫn sẽ tiếp tục.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG