Đường dẫn truy cập

Rodney King qua đời ở tuổi 47


Ông Rodney King trong buổi ra mắt sách ở New York, ngày 24 Tháng Tư, 2012
Ông Rodney King trong buổi ra mắt sách ở New York, ngày 24 Tháng Tư, 2012
Ông Rodney King, người đàn ông Mỹ gốc Phi mà đoạn băng quay cảnh ông bị cảnh sát đánh đập, giúp châm ngòi cho các cuộc bạo loạn sắc tộc ở Los Angeles hồi năm 1992, đã qua đời ở tuổi 47.

Ông King đã trở thành một biểu tượng của tình trạng căng thẳng sắc tộc ở Hoa Kỳ, sau khi người ta cho chiếu đoạn băng video quay cảnh ông bị cảnh sát Los Angeles đánh đập sau một cuộc đuổi bắt tốc độ cao hồi tháng Ba năm 1991.

4 nhân viên cảnh sát da trắng đã bị đưa ra xét xử vì tội hành hung người khác và sử dụng vũ lực quá mức.

Việc họ được tha bổng hôm 29/4/1992 đã làm nhiều người da đen tức giận, và gây ra sáu ngày bạo loạn, cướp bóc tại Los Angeles.

Cảnh sát California nói rằng ông King được phát hiện đã chết dưới đáy bể bơi của nhà ông hôm sáng sớm Chủ Nhật.

VOA Express

XS
SM
MD
LG