Đường dẫn truy cập

Myanmar sẽ tiến hành bầu cử tổng thống sớm hơn 1 tuần


Bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ không đạt được thỏa thuận với giới quân đội để loại bỏ điều khoản hiến pháp cấm người kết hôn với người nước ngoài hoặc có con là người nước ngoài giữ chức tổng thống.
Bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ không đạt được thỏa thuận với giới quân đội để loại bỏ điều khoản hiến pháp cấm người kết hôn với người nước ngoài hoặc có con là người nước ngoài giữ chức tổng thống.

Quốc hội Myanmar sẽ công bố những người được đề cử cho chức vụ tổng thống kế tiếp vào ngày 10/3, sớm hơn kế hoạch cũ 1 tuần.

Chủ tịch Thượng viện Myanmar Win Khaing Than đã công bố ngày mới kể trên. Điều này cho thấy dường như lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi sẽ không đạt được thỏa thuận với giới quân đội để loại bỏ điều khoản hiến pháp cấm người kết hôn với người nước ngoài hoặc có con là người nước ngoài giữ chức tổng thống. Chồng quá cố của nhà hoạt động dân chủ từng đoạt giải Nobel và 2 con trai bà đều là người Anh.

Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành thế đa số áp đảo ở cả hai viện của quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Theo hiến pháp, lưỡng viện quốc hội và quân đội – là lực lượng nắm giữ 25% tổng số ghế quốc hội – mỗi bên sẽ chọn ra một ứng viên tổng thổng của riêng mình. Người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành tổng thống, còn hai ứng viên kia sẽ làm phó tổng thống.

Mặc dù bị ngăn chặn, không được nắm vị trí cao nhất, bà Aung San Suu Kyi, 70 tuổi, khẳng định bà vẫn sẽ lãnh đạo Myanmar thông qua một ứng viên bình phong.

Tuy nhiên, quân đội Myanmar vẫn giữ quyền kiểm soát một số vị trí chủ chốt trong chính phủ, kể cả các chức bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và an ninh biên giới.

Tân chính phủ sẽ nhậm chức ngày 1/4.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG