Đường dẫn truy cập

Philippines kêu gọi chiến binh buông súng


Lực lượng an ninh Philippines sử dụng nhiều loại khí tài nhằm tìm cách triệt hạ các tay súng thân Nhà nước Hồi giáo trong ngày thứ tám liên tiếp.
Lực lượng an ninh Philippines sử dụng nhiều loại khí tài nhằm tìm cách triệt hạ các tay súng thân Nhà nước Hồi giáo trong ngày thứ tám liên tiếp.

Quân đội Philippines hôm 30/5 đã thúc giục các chiến binh Hồi giáo, đang chiếm giữ một thành phố ở miền nam, buông vũ khí.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên quân đội nói: “Chúng tôi kêu gọi những kẻ khủng bố còn lại đầu hàng trong khi vẫn còn cơ hội”.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong khi lực lượng an ninh Philippines sử dụng nhiều loại khí tài nhằm tìm cách triệt hạ các tay súng trong ngày thứ tám liên tiếp.

Chính quyền Manila cho biết rằng họ đã gần giành lại được Marawi từ tay nhóm chiến binh Maute.

Tổ chức có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) này đã chiếm một số khu vực của thành phố, sau khi các lực lượng an ninh không thể tóm được Isnilon Hapilon, nhân vật được coi là thủ lĩnh của IS ở Đông Nam Á.

Quân đội Philipines tìm cách giành lại thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong suốt tám ngày qua.
Quân đội Philipines tìm cách giành lại thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong suốt tám ngày qua.

Reuters dẫn lời quân đội cho biết rằng hơn 100 người đã bị giết, phần lớn là chiến binh, trong khi phần lớn cư dân của thành phố đã sơ tán.

Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn còn bị kẹt lại, và họ lo ngại có thể bị phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo chặn bắt nếu tìm trốn chạy.

Một vị linh mục Công giáo bị bắt làm con tin cùng với hơn chục dân thường đã khẩn cầu Tổng thống Rodrigo Duterte để ý tới tình cảnh của họ và ngưng chiến dịch quân sự.

Một quan chức của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho biết rằng nỗ lực thuyết phục các chiến binh và quân đội Philippines ngưng bắn để tổ chức này chuyển hàng cứu trợ đã thất bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG