Đường dẫn truy cập

Quân đội Ấn Độ và Pakistan di tản hàng vạn nạn nhân lũ lụt


Nạn nhân lũ lụt lội qua 1 cánh đồng ngập nước sau trận mưa lớn ở Jhang, tỉnh Punjab, 11/9/2014.
Nạn nhân lũ lụt lội qua 1 cánh đồng ngập nước sau trận mưa lớn ở Jhang, tỉnh Punjab, 11/9/2014.

Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tăng cường những nỗ lực để di tản hàng vạn người bị mắc kẹt bởi trận lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên.

Những trận mưa lớn trong hơn một tuần đã gây ra lũ lụt và đất chuồi, cuốn trôi nhà cửa và cầu cống, giết chết ít nhất 474 người ở Ấn Độ và Pakistan.

Các giới chức cho biết trận lụt ảnh hưởng hơn 1 triệu 800 ngàn người và làm hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng Kashmir thuộc Ấn và tỉnh Punjab ở miền đông Pakistan.

Giới hữu trách đang lo ngại về tình trạng thiếu thốn thuốc men và khả năng bộc phát dịch bệnh vì nhiều bệnh viện bị ngập nước. Các trại y tế đã được lập ra trên vùng đất cao để chăm sóc cho hàng vạn người mắc những chứng bệnh khác nhau.

Mưa mùa Nam Á kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và có vai trò rất quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG