Đường dẫn truy cập

Quan chức ngoại giao Trung Quốc trấn an tổng thống Hàn Quốc


Hệ thống THAAD.
Hệ thống THAAD.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc hôm 5/12 đã có những tuyên bố mang tính hòa giải với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ trở nên căng thẳng vì hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, theo Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gặp ông Moon trong ngày cuối cùng của chuyến công du kéo dài hai ngày tới Seoul.

Tin cho hay, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương tới thủ đô Hàn Quốc trong vòng bốn năm.

Theo Reuters, quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng vì việc Hàn Quốc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, viết tắt là THAAD, năm 2017.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng hai bên “đồng ý xử lý THAAD và các vấn đề khác một cách phù hợp để chúng tôi có thể tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau”.

Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc gặp với các doanh nghiệp và cựu quan chức Hàn Quốc ở Seoul, ông Vương đã chỉ trích Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ sản xuất THAAD để “nhắm mục tiêu vào Trung Quốc”, theo Reuters.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG