Đường dẫn truy cập

Putin: Nga sẵn sàng bỏ hiệp ước START Mới


Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin, ngày 6/6 tuyên bố Moscow sẵn sàng bỏ hiệp ước kiểm soát võ khí START Mới nếu Hoa Kỳ không muốn triển hạn hiệp ước này.

Chưa rõ số phận của hai hiệp ước kiểm soát võ khí giữa Nga và Mỹ sẽ ra sao, trong đó có hiệp ước START Mới. Đây là hiệp ước song phương duy nhất giới hạn các võ khí hạt nhân chiến lược.

Ông Putin nói Washington chần chờ chưa muốn bắt đầu các cuộc thảo luận về triển hạn hiệp ước này vốn sẽ hết hiệu lực vào năm 2021.

"Nếu không ai cảm thấy muốn triển hạn thỏa thuận START Mới thì thôi chúng tôi cũng sẽ không làm," Tổng thống Nga nói.

Hiệp ước này, được ký ở Prague vào năm 2010, dựa trên hiệp ước START nguyên thủy bằng cách giảm phân nửa số đầu đạn hạt nhân chiến lược và các bệ phóng phi đạn mà đôi bên sở hữu.

"Mọi chuyện chấm dứt vào năm 2021,” ông Putin nhấn mạnh. “Sẽ không còn công cụ nào kìm hãm cuộc đua võ trang.”

Moscow và Washington cũng bất đồng về Hiệp ước song phương năm 1987 về các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vốn cấm hai nước Nga, Mỹ phát triển, sản xuất, triển khai phi đạn có tầm bắn từ 500 đến 5500 km.

Hồi tháng Hai, Hoa Kỳ đình chỉ thỏa thuận này. Washington và các đồng minh tố cáo Nga triển khai một hệ thống phi đạn vi phạm hiệp ước vừa kể trong khi Nga tố cáo Mỹ tự ý phá bỏ hiệp ước.

(Theo RFE/RL)

VOA Express

XS
SM
MD
LG