Đường dẫn truy cập

Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa giải tại đảo Chypre


Đức Giáo Hoàng Benedict đã bày tỏ sự đau buồn của ngài về vụ một giám mục hàng đầu của giáo hội Công giáo bị hạ sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngài nói rằng không nên để cho vụ này gây phương hại đến cuộc đối thoại với Hồi giáo hoặc tác hại cho Thổ Nhĩ Kỳ và nhân dân nước này.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời nhận định vào lúc bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức của ngài đến đảo Chypre, nơi vẫn bị ám ảnh bởi vụ sát hại giám mục Luigi Padovese hôm thứ Năm ở đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người giết đức Giám mục chính là người tài xế của giám mục, bị xem là người tâm thần bất ổn. Ông này đã bị truy tố về tội sát nhân.

Dường như Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận lời giải thích của Thổ Nhĩ Kỳ về vụ sát hại này.

Đức Giáo Hoàng đến đảo Chypres vào thứ Sáu sau khi cuộc hòa đàm giữa hai cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hy Lạp được Liên Hiệp Quốc ủng hộ bất thần bị hủy bỏ vào hôm thứ Năm.

Tại buổi lễ chào đón, Đức Giáo Hoàng nói là Ngài hy vọng hai cộng đồng chia rẽ nhau tại đảo này có thể tìm thấy được lòng mong muốn hòa hợp để đạt tới hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG