Đường dẫn truy cập

Ba Lan mừng kỷ niệm ngày sinh thứ 200 của Chopin


Ba Lan đang ăn mừng sinh nhật thứ 200 của nhà soạn nhạc danh tiếng Frederic Chopin, với các buổi hòa nhạc kéo dài suốt tuần và nhiều sự kiện đặc sắc khác.

Quan trọng nhất là lễ khai mạc viện bảo tàng mới tại thủ đô Warsaw, trình bày cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ.

Viện bảo tàng đa truyền thông được tu sửa lại nằm trong một dinh thự, trong đó có đặt chiếc đàn dương cầm sau cùng mà nhạc sĩ Chopin dùng để sáng tác.

Viện bảo tàng trên được sắp xếp theo chủ đề, với những khoảng không gian dành cho các mặt khác nhau trong cuộc đời nhạc sĩ. Ngoài ra, còn có những bản thảo nhạc khúc và các hình ảnh liên quan đến cuộc đời Chopin.

Những dương cầm thủ có tiếng trên thế giới như Lang Lang của Trung Quốc, Daniel Barenboim của Israel, cùng Murray Barenboim và Garrick Ohlsson từ Mỹ đã biểu diễn vinh danh Chopin, trước những thính phòng chật cứng người hâm mộ.

Chopin đã rời khỏi Ba Lan ở tuổi 20 để dọn sang Paris, nhưng Ba Lan vẫn coi ông như một kho tàng quí giá của nhà nước.

Do sức khỏe yếu kém, Chopin đã lìa đời vào năm 1849, khi chỉ mới 39 tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG