Đường dẫn truy cập

25 người chết vì đất lở tại một khu đào vàng ở Philippines


25 người chết vì đất lở tại một khu đào vàng ở Philippines
25 người chết vì đất lở tại một khu đào vàng ở Philippines

Một trận lở đất tại khu đào vàng trên hòn đảo Mindanao ở miền nam Philippines đã làm ít nhất 25 người chết và hơn 100 người mất tích.

Vụ lở đất xảy ra trước lúc bình minh hôm nay, gần thị trấn Pantukan, chôn vùi các nạn nhân khi họ đang ngủ trong các lán trại được xây dựng tạm bợ.

Người dân buộc phải dùng xẻng và thậm chí dùng tay không để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm người sống sót tại cơ sở khai mỏ quy mô nhỏ, chỉ có thể tiếp cận được bằng đường bộ qua các con đường mấp mô vùng đồi núi.

Các giới chức đã kêu gọi các doanh nghiệp địa phương cung cấp các máy móc hạng nặng để giúp xúc tiến nhanh việc cứu người.

Trực thăng quân đội cùng với các binh sĩ Philippines cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Cho tới nay, ít nhất 15 người đã được cứu sống và được đưa tới bệnh viện địa phương.

Năm ngoái, giới chức chính phủ đã cảnh báo các cư dân sơ tán khỏi khu vực đào vàng trên vì trước đó từng xảy ra các vụ lở đất.

Nhưng nhiều công nhân khai mỏ nghèo khó và gia đình họ đã coi thường lời cảnh báo, và đổ xô tới khu này vì giá vàng ngày càng tăng cao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG