Đường dẫn truy cập

TT Philippines ký ngân sách quốc gia có điều khoản giúp xóa đói giảm nghèo


Tổng thống Aquino nói rằng ngân sách bao gồm những điều khoản đòi hỏi chính quyền phải theo đuổi mục tiêu phát triển quốc gia theo đường lối minh bạch, và trách nhiệm được quy trách rõ rệt
Tổng thống Aquino nói rằng ngân sách bao gồm những điều khoản đòi hỏi chính quyền phải theo đuổi mục tiêu phát triển quốc gia theo đường lối minh bạch, và trách nhiệm được quy trách rõ rệt


Tổng Thống Philippines Benigno Aquino đã ký thành luật ngân sách đầu tiên của chính phủ do ông lãnh đạo, trong đó có điều khoản cấp tiền mặt cho một số người thuộc thành phần nghèo nhất trong nước.

Ngân sách 37.3 tỉ đôla đã được chấp thuận một cách suôn sẻ tại Quốc hội với rất ít sửa đổi hồi đầu tháng này, đánh dấu lần đầu tiên trong 11 năm qua, một ngân sách quốc gia của Philippines được phê chuẩn trước khi năm tài chánh khởi sự.

Tại buổi lễ ký kết hôm thứ Hai, Tổng Thống Aquino ngỏ lời cảm ơn các nhà lập pháp về hành động tức thời của họ.

Ông nói ngân sách mới “chứng tỏ quyết tâm của chính phủ Philippines muốn giải quyết những vấn đề của nhân dân trong thời gian sớm nhất.”

Nêu lên một sự gia tăng lớn trong những khoản chi tiêu dành để xóa đói giảm nghèo, và tài trợ các chương trình xã hội, Tổng Thống Aquino nói văn kiện mới “giảm thiểu gánh nặng trên vai của thành phần bị thua thiệt nhất.”

Được bầu vào tháng Năm dựa trên một nghị trình chống tham nhũng, ông Aquino cũng nêu ra rằng ngân sách mới bao gồm những điều khoản đòi hỏi chính quyền phải theo đuổi mục tiêu phát triển quốc gia “theo đường lối minh bạch, và trách nhiệm được quy trách rõ rệt.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG