Đường dẫn truy cập

Pháp nhận diện công dân thứ hai trong video của nhóm IS


Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biển tại Thư viện Quốc gia Australia ở Canberra, ngày 19/11/2014.
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biển tại Thư viện Quốc gia Australia ở Canberra, ngày 19/11/2014.

Các giới chức Pháp cho biết đã nhận diện được công dân Pháp thứ hai trong số các phần tử chủ chiến có mặt trong băng video chiếu hình ảnhchiếc đầu bị cắt rời của nhân viên cứu trợ Mỹ, và cảnh chặt đầu của ít nhất 18 binh sĩ Syria.

Phát biểu hôm nay trong một chuyến đi thăm Australia, Tổng Thống Pháp Francois Hollande xác nhận có 2 công dân Pháp trong video do Nhà Nước Hồi giáo phổ biến, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Các nhà điều tra nói họ tin rằng người Pháp thứ nhì là một thanh niên 22 tuổi cư ngụ tại một khu ngoại ô của Paris, đã sang Syria cách đây một năm.

Hôm thứ Hai, các giới chức xác nhận lý lịch của người Pháp đầu tiên trong băng video là Maxime Hauchar, một thanh niên 22 tuổi đã đến Syria hồi năm ngoái.

Tổng Thống Hollande nêu bật nguy cơ của việc giới trẻ có thể bị các phần tử chủ chiến tẩy não ở nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG