Đường dẫn truy cập

Pháp: Số ca nhiễm và tử vong vì COVID tăng


Viện Bảo tàng Louvre, ở Paris, Pháp, mở cửa trở lại ngày 6/7/2020.
Viện Bảo tàng Louvre, ở Paris, Pháp, mở cửa trở lại ngày 6/7/2020.

Số người nhiễm và chết vì virus corona ở Pháp được báo cáo ngày 8/7 cao hơn mức trung bình mỗi ngày trong tuần qua, vào lúc các giới chức y tế cảnh báo về khả năng xảy ra một đợt COVID thứ nhì.

Có thêm 663 người nhiễm trong ngày 8/7 so với 475 ca hôm trước và so với mức trung bình hàng ngày là 536 ca trong tuần qua.

Trong tháng Sáu, trung bình mỗi ngày có 435 người nhiễm. Số này trong tháng Năm là 715 và hồi tháng Tư là 2.582.

Tổng số người nhiễm COVID hiện nay ở Pháp là 169.473.

Giới chức y tế hàng đầu Jerome Saloman nói với báo Le Figaro rằng nước Pháp “nên chuẩn bị đối phó với đại dịch gia tăng, thậm chí là một đợt thứ hai.”

Về tử vong, số người chết vì COVID hôm 8/7 tăng thêm 32 ca so với ngày trước, hầu như cao gấp đôi mức trung bình hàng ngày là 18 người chết trong tuần qua.

Tháng trước, trung bình có 34 người chết tại Pháp mỗi ngày vì COVID. Số này của tháng Năm là 143 người và tháng Tư là 695 người chết.

Với 29.965 người chết vì COVID, Pháp có số tử vong vì virus corona cao hàng thứ 6 trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG