Đường dẫn truy cập

Papua New Guinea đóng cửa trại tạm giam của Australia


Một người xin tị nạn đi bộ giữa các căn lều tại trung tâm tạm giam của Australia trên đảo Manus, Papua New Guinea.
Một người xin tị nạn đi bộ giữa các căn lều tại trung tâm tạm giam của Australia trên đảo Manus, Papua New Guinea.

Papua New Guinea cho biết sẽ đóng cửa một trung tâm tạm giam người xin tị nạn trên đảo Manus ở miền Bắc.

Thủ Tướng Papua New Guinea Peter O’Neill loan báo quyết định đóng cửa trại tạm giam trong một thông báo công bố hôm nay, một ngày sau khi Toà án Tối cao của đảo quốc Thái Bình Dương này ra phán quyết rằng việc Australia giam cầm hơn 800 người tỵ nạn tại Trung tâm Manus của Papua New Guinea là vi hiến.

Ông O’Neill nói rằng bất cứ người nào đang bị tạm giam được xét là “người tỵ nạn chân chính” sẽ được phép ở lại Papua New Guinea nếu họ muốn “trở thành một thành viên trong xã hội chúng tôi và đóng góp cho cộng đồng”.

Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton hôm qua nói rằng sẽ không có người nào đang bị tạm giam ở Trung tâm Manus được cho định cư ở Australia.

Ông Dutton nói những người này phải hoặc là trở về quê hương của họ, hoặc đi định cư ở một nước thứ ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG