Đường dẫn truy cập

Pakistan tổ chức Ngày Cộng hòa đầu tiên sau 7 năm


Binh sĩ Pakistan trong cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa ở Islamabad, 23/3/2015.
Binh sĩ Pakistan trong cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa ở Islamabad, 23/3/2015.

Pakistan tổ chức diễu hành Ngày Cộng hòa đầu tiên hôm nay sau 7 năm gián đoạn nhằm chứng tỏ tình hình an ninh đã được cải thiện trên cả nước sau các cuộc hành quân chống khủng bố do quân đội dẫn đầu.

An ninh được siết chặt nghiêm ngặt ở Islamabad, đặc biệt là khu vực xung quanh khu vực phô diễn sự tinh nhuệ của không lực Pakistan với các máy bay tiêm kích và trực thăng chiến đấu vần vũ trên bầu trời thủ đô.

Trong số các vũ khí và thiết bị quân sự khác, Pakistan cũng biểu diễn máy bay võ trang không người lái đầu tiên sản xuất trong nước.

Hoa Kỳ đang sử dụng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để tấn công các đặc vụ có liên hệ với al-Qaida trú ẩn trong các khu vực bộ tộc Pakistan gần biên giới Afghanistan.

Các cuộc không kích đơn phương của Hoa Kỳ đã khiến bang giao song phương trở nên căng thẳng.

Pakistan phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vì cho rằng hành động này xâm phạm chủ quyền của họ.

Các cuộc hành quân chống khủng bố gia tăng và các cuộc tấn công gây thương vong trả đũa do phe Taliban ở Pakistan thực hiện, đồng minh của các nhóm cực đoan, đã ngăn cản chính quyền tổ chức cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa từ năm 2008 tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG