Đường dẫn truy cập

TT Pakistan sẽ ký tu chính hiến pháp, hạn chế quyền hành của ông


Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari
Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari sẽ ký một điều khoản tu chính hiến pháp trong ngày thứ Hai, và qua đó tước bỏ một số quyền hạn rộng rãi đang nắm trong tay.

Phát ngôn viên của Tổng thống Zardari Farhatullah Babar hôm Chủ nhật nói rằng điểm tu chính thứ 18 sẽ được ký tại một buổi lễ tại dinh Tổng thống ở Islamabad.

Cả lưỡng viện Quốc hội Pakistan đã thông qua kế hoạch tu chính hiến pháp, theo đó ông Zardari sẽ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia có tính cách nghi lễ, trong khi quyền hành chủ yếu được trao lại cho Thủ tướng và Quốc hội.

Trong các quyền hạn này, có quyền được giải tán một chính phủ dân cử, giải tán quốc hội và đề cử các nhân vật ra đứng đầu quân đội.

Nhà độc tài quân phiệt Mohammad Zia-ul-Haq đã thâu tóm vào tay các quyền vừa kể trong những năm của thập niên 1980.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG