Đường dẫn truy cập

TT Obama gửi lời phân ưu đến gia đình các nạn nhân tử nạn máy bay tại Pakistan


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ông Richard Hollbrooke, Ðặc sứ Mỹ tại Pakistan và Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ rớt máy bay tại Pakistan hôm thứ Tư. Tổng thống Obama nói nhân dân Mỹ sát cánh với nhân dân Pakistan “trong giờ phút bi thảm này.”

Chính phủ Pakistan tuyên bố 1 ngày để tang trên toàn quốc.

Chiếc máy bay chở khách đã rơi xuống một ngọn đồi ít người lui tới gần thủ đô Islamabad của Pakistan, giết chết tất cả 152 người trên máy bay.

Đây là tai nạn rơi máy bay gây nhiều tử vong nhất trong lịch sử Pakistan .

Ít nhất 80 thi thể đã được thu hồi. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Pakistan cho biết hai công dân Mỹ đã thiệt mạng trong tai nạn này.

Giới hữu trách cho biết đã tìm thấy chiếc hộp đen và đang điều tra nguyên do gây ra tai nạn.

Các nhân chứng tại Islamabad nói họ đã trông thấy máy bay sà xuống rất thấp trước khi tai nạn xảy ra.

Trong số 152 người trên máy bay, có 6 nhân viên phi hành.

Một Phát ngôn viên hãng Airblue nói đây là vụ rớt máy bay đầu tiên của hãng hàng không này. Airblue bắt đầu hoạt động từ năm 2004, và cung cấp nhiều chuyến bay trong và ngoài nước.

Airblue là hãng hàng không lớn thứ nhì tại Pakistan, đứng sau hãng PIA do nhà nước điều hành.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG