Đường dẫn truy cập

5 nhân viên cứu trợ bị giết chết ở tây bắc Pakistan


Văn phòng của tổ chức World Vision ở quận Mansehra sau vụ tấn công
Văn phòng của tổ chức World Vision ở quận Mansehra sau vụ tấn công

Cảnh sát Pakistan cho hay các phần tử chủ chiến đã tấn công một văn phòng tại tỉnh Biên giới Tây Bắc Pakistan của một tổ chức cứu trợ Công giáo có trụ sở ở Hoa Kỳ, giết chết 5 người.

Cảnh sát nói rằng hôm nay các phần tử hiếu chiến đã ném lựu đạn, rồi xả súng nhắm vào văn phòng của tổ chức World Vision ở quận Mansehra.

Tổ chức này xác định rằng các nạn nhân bị giết hại là nhân viên người Pakistan của tổ chức.

Cảnh sát nói rằng có hai phụ nữ trong số các nạn nhân.

Các giới chức cho hay cảnh sát đã giao chiến với các phần tử chủ chiến, và sau đó bọn chúng đã rút khỏi hiện trường.

Một nhân viên của tổ chức World Vision nói với hãng thông tấn Pháp rằng ông đang có mặt trong văn phòng và thấy khoảng 15 phần tử hiếu chiến tấn công tòa nhà và bắn chết các đồng nghiệp của ông.

Mansehra là trung tâm của các hoạt động cứu trợ quốc tế dành cho các nạn nhân còn sống sót sau trận động đất tại Pakistan hồi tháng 10 năm 2005, giết chết 75,000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG