Đường dẫn truy cập

Viện trợ cho các nước đang phát triển sẽ giảm trong năm nay


Một tổ chức kinh tế quốc tế hàng đầu cho biết viện trợ dành cho các nước đang phát triển dự trù sẽ bị thu hẹp trong năm nay.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD có trụ sở tại Paris cho hay tổng viện trợ cho các nước đang phát triển trong năm 2010 sẽ chừng 108 tỷ đô la, thấp hơn mức 119 tỷ Mỹ kim của năm ngoái.

Tổ chức OECD cũng dự báo rằng Châu Phi sẽ chỉ nhận được 12 tỷ Mỹ kim, hoặc phân nửa số ngân khoản 25 tỷ đô la viện trợ cam kết hồi năm 2005.

Báo cáo nói rằng, theo dự kiến, Pháp, Đức, Áo, Nhật, và Italy sẽ không đạt được các chỉ tiêu viện trợ trong năm nay.

Trong khi đó, Hoa Kỳ, Hà Lan, Thụy Điển, và Thụy Sĩ dự trù sẽ giữ được những khoản cam kết hỗ trợ của mình.

5 năm trước, các nước phát triển cam kết đến năm 2010 sẽ tăng cường hỗ trợ các nước nghèo hơn 50 tỷ đô la.

Lời hứa này được đưa ra tại hai cuộc họp thượng đỉnh, đó là cuộc họp G8 tại Gleneagles, Scotland, và hội nghị Liên hiệp quốc về Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG