Đường dẫn truy cập

Nổ súng trước tòa nhà chọc trời Empire State ở New York


2 người chết, 9 người bị thương trong vụ nổ súng trước tòa nhà chọc trời Empire State, và một số người có thể bị trúng đạn lạc của cảnh sát.
2 người chết, 9 người bị thương trong vụ nổ súng trước tòa nhà chọc trời Empire State, và một số người có thể bị trúng đạn lạc của cảnh sát.
Hung thủ của vụ nổ súng hôm thứ Sáu gần tòa nhà chọc trời Empire State ở New York đã bị một công ty địa phương đuổi việc và bắn chết một cựu đồng sự trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Cảnh sát trưởng New York Ray Kelly cho báo chí biết rằng hung thủ Jefferey Johnson, 53 tuổi, là một cựu nhân viên bất mãn bị một công ty nhập khẩu quần áo phụ nữ gần tòa nhà chọc trời đuổi việc cách nay một năm, và ông này đã dùng một khẩu súng lục bắn chết nạn nhân 41 tuổi.

Ông Kelly nói rằng ông Johnson đã tìm cách tẩu thoát nhưng một công nhân xây dựng ở đó đã báo động cho hai nhân viên cảnh sát. Những người này đã rượt đuổi hung thủ và bắn chết đương sự khi y định rút súng bắn họ.

Viên cảnh sát trưởng và Thị trưởng New York Michael Bloomberg nói rằng 9 người khác, 2 người phụ nữ và 7 người đàn ông, bị thương trong vụ này, và một số người có thể bị trúng đạn lạc của cảnh sát. Ông Bloomberg nói rằng thương tích của những người đó không nguy hiểm tới tính mạng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG