Đường dẫn truy cập

Bầu cử Mỹ: Những người sau hậu trường giúp các ứng viên đắc cử


Anh Tim Phan, người ủng hộ bà Clinton, làm việc gần như 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, tuyển mộ người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Tây Ban Nha để nhắc nhở mọi người đi bầu.
Anh Tim Phan, người ủng hộ bà Clinton, làm việc gần như 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, tuyển mộ người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Tây Ban Nha để nhắc nhở mọi người đi bầu.

Trong khi các ứng cử viên tổng thống có thể cần tiền để vận động tranh cử, những người tình nguyện và nhân viên vận động tranh cử cũng quan trọng để thắng cuộc chạy đua này. Những người này làm việc sau hậu trường là những người tạo sự phấn khích cho cử tri để họ đến phòng phiếu bỏ phiếu. Thông tín viên Đài VOA Elizabeth Lee gửi về bài tường thuật từ Los Angeles.

Không có gì hữu hiệu cho bằng một buổi tập họp để khích động cử tri, nhưng điều gì xảy ra trước và sau khi một ứng cử viên đọc diễn văn cũng quan trọng không kém.

Anh Tim Phan, một người tình nguyện vận động tranh cử toàn thời gian cho bà Clinton nói: “Đêm nào chúng tôi cũng phải thức khuya để nhập dữ liệu vào máy vi tính, lập kế hoạch cho những sinh hoạt trong ngày kế tiếp và đại loại như vậy.”

Anh Tim Phan, người ủng hộ bà Clinton, làm việc gần như 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, tuyển mộ người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Tây Ban Nha để nhắc nhở mọi người đi bầu.

Anh Tim Phan nói: “Nếu họ nhấc điện thoại, vì đôi khi họ không trả lời điện thoại hay nói không phải số này, chúng tôi hy vọng họ sẽ trả lời vâng, họ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.”

Anh Phan cũng giúp tổ chức những sinh hoạt để thu hút những người tình nguyện.

Cách đó vài dặm, anh Jeremy White, người tình nguyện nhiệt thành giúp ông Bernie Sanders, đang làm việc cho ứng cử viên của anh.

Anh White cho biết: “Đối với tôi phần tốt nhất là khi gặp một người nào đó và có cảm tình và có nhiệt tâm bỏ mọi việc và làm tất cả mọi sự có thể làm được cho cuộc cách mạng này và để cho tiếng nói của chúng ta được nghe thấy và tiếng nói của những người không được đại diện cũng được nghe thấy.”

Anh Jeremy White làm việc trong ngành phim ảnh và thành lập quán Cà phê Bernies, nói: “Thường thường chúng tôi có khoảng 3 người đến mua cà phê. Chúng tôi nói với họ là rất tiếc chúng tôi không phục vụ cà phê nhưng họ có thể ký tên làm người tình nguyện.”

Ngoài việc gõ cửa và gọi điện thoại đến các cử tri, những người ủng hộ ông Sanders cũng bán áo thun để hỗ trợ cho các nỗ lực của họ.

Anh Jeremy White làm việc trong ngành phim ảnh và thành lập quán Cà phê Bernies.
Anh Jeremy White làm việc trong ngành phim ảnh và thành lập quán Cà phê Bernies.

Không người nào trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump trả lời yêu cầu của Đài VOA phỏng vấn một nhân viên vận động tranh cử. Dù không được tiếp cận với các người tình nguyện, Đài VOA tìm được rất nhiều người ủng hộ ông Trump tại một cuộc tập họp vận động tranh cử. Trong khi phần lớn những người này là người da trắng, cũng có một số nhỏ người di dân và con cái họ lên tiếng ủng hộ ông Trump.

Anh Vishnu Vallatharasan, một người ủng hộ ông Trump nói: “Tôi nghĩ những điều ông ấy nói làm phiền lòng những người khác nhưng là những điều cần phải nói. Cuối cùng vấn đề quan trọng là nước Mỹ được an toàn, nước Mỹ hùng mạnh và nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Anh Peter Phạm, một người ủng hộ ông Trump nói: “Chúng ta có nhiều tổng thống, chúng ta có nhiều tài tử điện ảnh, chúng ta có nhiều tướng lãnh trở thành tổng thống, những người trong quân đội, Thống đốc, Thượng nghị sĩ nhưng chúng ta chưa có tỉ phú. Tôi muốn chúng ta làm thử một điều gì mới mẻ.”

Những người vận động tranh cử có thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là họ cùng chia sẻ lòng tin là mỗi lá phiếu đều quan trọng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG