Đường dẫn truy cập

Những cuộc tấn công nhân viên cứu trợ tăng cao kỷ lục


3 nhân viên cứu trợ nhân đạo xuống máy bay trực thăng ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ba người này được trả tự do sau hơn một tháng bị một nhóm võ trang bắt cóc và cầm giữ ở Bắc Dafur
3 nhân viên cứu trợ nhân đạo xuống máy bay trực thăng ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ba người này được trả tự do sau hơn một tháng bị một nhóm võ trang bắt cóc và cầm giữ ở Bắc Dafur

Bạo lực nhắm vào nhân viên cứu trợ đã lên tới mức cao kỷ lục trong năm ngoái, theo một nghiên cứu công bố hôm thứ Ba.

Tổ chức tư vấn Humanitarian Outcomes ở London cho biết khắp thế giới có 155 nhân viên cứu trợ đã bị giết, 171 người bị thương nặng và 134 người bị bắt cóc vào năm 2013.

Báo cáo An ninh Nhân viên Cứu trợ của tổ chức này cho biết những con số này cho thấy mức tăng 66% những nạn nhân kể từ năm 2012.

Ba phần tư các vụ tấn công diễn ra chỉ trong năm quốc gia - Afghanistan, Pakistan, Nam Sudan, Sudan và Syria. Afghanistan có số lượng các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên cứu trợ cao nhất.

Năm 2014 đang cho thấy là năm xấu đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Báo cáo nói 79 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm nay – vượt qua con số 70 người vào năm 2012.

Báo cáo được công bố hôm thứ Ba trùng với Ngày Nhân đạo Thế giới do Liên Hiệp Quốc ấn định.

Trong một thông cáo kỷ niệm Ngày Nhân đạo Thế giới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng "với tư cách nước hỗ trợ nhân đạo lớn nhất thế giới," Mỹ vẫn "kiên định" trong cam kết của mình làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo sự an toàn và an ninh của những người làm công tác nhân đạo.

Ngày Nhân đạo Thế giới nhằm ngày kỷ niệm cuộc tấn công năm 2013 nhắm vào trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Baghdad, giết chết 22 nhân viên cứu trợ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG