Đường dẫn truy cập

Nhật: vấn đề Triều Tiên phải có phản ứng chung từ Mỹ, Nhật và Hàn


Từ trái sang, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis tại một cuộc họp ở Washington ngày 17/8/2017.
Từ trái sang, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis tại một cuộc họp ở Washington ngày 17/8/2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản hôm thứ Hai 23/10 nói nguy cơ hạt nhân của Triều Tiên là rất nghiêm trọng và đòi hỏi phải có phản ứng chung từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với người đồng cấp Hoa Kỳ và Hàn Quốc qua lời phiên dịch, mở đầu cuộc họp ở Philippines rằng: “Mối đe doạ của Triều Tiên đã tăng lên đến mức chưa từng có, rất cấp thiết và sắp xảy ra. Do đó, chúng ta phải có phản ứng thận trọng và đa dạng để đáp lại mối đe dọa này.”

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nhận xét dè dặt hơn, nhưng đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên không tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt Bình Nhưỡng về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Ông nói: "Những lời khiêu khích của Triều Tiên đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu, bất chấp sự nhất trí lên án của Hội đồng Bảo an LHQ.”

Căng thẳng giữa Bắc Triều và Hoa Kỳ đang leo thang sau cuộc thử hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng vào tháng trước. Cho đến nay, đây là lần thử nghiệm thứ sáu. Triều Tiên cũng đã liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm mà các quan chức tình báo đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.

Khả năng hạt nhân của Triều Tiên cũng đã được thảo luận tại Nhật Bản, nơi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử với lập trường cứng rắn chống lại Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới khu vực này chỉ diễn ra vài tuần trước chuyến công du đầu tiên của Donald Trump tới châu Á với tư cách là tổng thống Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG