Đường dẫn truy cập

Nhân viên cứu trợ bị sát hại ở Dafur


Liên hiệp quốc cho biết một vụ tấn công bằng lựu đạn trong vùng Dafur của Sudan đã giết chết một nhân viên cứu trợ và làm cho hai nhân viên khác bị thương nặng.

Giới hữu trách ở Nyla, thành phố lớn trong vùng Dafur, cho biết các nhân viên cứu trợ bị kẹt giữa hai lằn đạn của một vụ giao tranh hôm thứ năm giữa các lực lượng an ninh cạnh tranh với nhau.

Một thông cáo của Liên hiệp quốc cho biết lựu đạn do súng phóng lựu bắn đi đã rơi trúng văn phòng của một tổ chức quốc tế. Liên hiệp quốc không nêu tên tổ chức này.

Thông cáo cũng cho biết có tin nói rằng một số văn phòng và nơi trú ngụ của các tổ chức quốc tế ở Nyla bị cướp phá.

Giới hữu trách Nam Dafur đã ban hành lệnh giới nghiêm ở Nyla.

Dafur bị bạo động hoành hành từ khi các nhóm phiến quân phát động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ trung ương của Sudan vào năm 2003.

Theo ước tính của Liên hiệp quốc, hơn 300.000 người thiệt mạng và gần 2 triệu thường dân phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Những vụ giao tranh lẻ tẻ và những vụ đụng độ giữa các bộ tộc vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG