Đường dẫn truy cập

Nhân viên chủng ngừa sốt bại liệt ở Pakistan lại bị tấn công


Ông Hilal Khan, một nhân viên thuộc chiến dịch chủng ngừa sốt bại liệt, bị các tay súng lạ mặt bắn bị thương nặng, được đưa đến chữa trị tại Bệnh viện Lady Reading trong tỉnh Peshawar của Pakistan, 19/12/12
Ông Hilal Khan, một nhân viên thuộc chiến dịch chủng ngừa sốt bại liệt, bị các tay súng lạ mặt bắn bị thương nặng, được đưa đến chữa trị tại Bệnh viện Lady Reading trong tỉnh Peshawar của Pakistan, 19/12/12
Các giới chức y tế thế giới đã tạm ngưng chiến dịch chủng ngừa sốt tê liệt ở Pakistan, sau khi một loạt những vụ tấn công nhân viên chủng ngừa gây tử vong cho ít nhất 8 người.

Các nhân viên do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) chỉ huy hôm nay đã ngưng chiến dịch chủng ngừa toàn quốc, sau khi những tay súng không rõ lai lịch bắn vào ít nhất 3 toán nhân viên chủng ngừa.

Cảnh sát cho biết một nữ nhân viên và tái xế của bà bị bắn chết tại thị trấn Charsadda ở miền bắc.

Giới hữu trách nói rằng một người khác bị thương vì trúng đạn gần thành phố Peshawar và một vụ nổ súng khác xảy ra tại thị trấn Nowshera ở miền bắc.

Những vụ nổ súng này xảy ra trong lúc chiến dịch diệt trừ sốt tê liệt kéo dài 3 ngày được thực hiện trên cả nước.

Hiện chưa rõ các phần tử hiếu chiến Taliban có dính líu tới những vụ tấn công này hay không. Nhóm này từng lên án các chiến dịch chống bệnh sốt tê liệt là bình phong của những hoạt động tình báo.

Trên thế giới hiện nay chỉ có Pakistan, Afghanistan và Nigeria là nơi bệnh sốt tê liệt còn hoành hành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG