Đường dẫn truy cập

Các tay súng giết chết 19 người trong vụ tấn công nhà thờ ở Nigeria


Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đang chiến đấu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Nigeria
Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đang chiến đấu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Nigeria
Các tay súng đã bắn vào người cầu nguyện trong một buổi thánh lễ tại nhà thờ ở miền nam Nigeria, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và khiến một số người khác bị thương.

Các giới chức Nigeria cho biết một số không rõ là bao nhiêu tay súng đã xông vào nhà thờ có Deeper Life ở Okene thuộc bang Kogi.

Giới hữu trách đang truy tìm những kẻ tấn công nhưng chưa tiến hành bất kỳ một vụ bắt giữ nào.

Chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức đứng ra nhận trách nhiệm.

Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram từng tấn công một số nhà thờ tại miền bắc và miền trung Nigeria trong năm qua, nhưng Okene nằm xa hơn về phía nam so với các mục tiêu thường lệ của nhóm này.

Boko Haram từng tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ phá ngục hồi tháng Hai, giúp 119 tù nhân trốn thoát tại Kogi.

Nhóm chủ chiến này tuyên bố đang chiến đấu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Nigeria, và không công nhận chính phủ hoặc hiến pháp Nigeria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG