Đường dẫn truy cập

Nhà bất đồng chính kiến Cuba Paya chết vì tai nạn xe


Nhà bất đồng chính kiến Cuba Oswaldo Paya
Nhà bất đồng chính kiến Cuba Oswaldo Paya
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Cuba Oswaldo Paya đã qua đời ngày hôm qua trong một tai nạn xe tại tỉnh Granma ở miền đông.

Bà Rosa Maria, con gái của ông Paya, đăng trên trang web của ông một đoạn ghi âm nói rằng gia đình ông tin là có một chiếc xe hơi thứ hai can dự vào tại nạn này; chiếc xe đó đã cố tình đâm vào chiếc xe của ông Paya.

Tổ chức Phong trào Giải phóng Kitô giáo, gọi tắt là MCL, của ông Paya kêu gọi mở một cuộc điều tra chính thức.

Cũng thiệt mạng trong tai nạn xe này là ông Harold Cepero, một đồng sự bất đồng chính kiến của ông Paya và là người lãnh đạo tổ chức MCL.

Một người quốc tịch Tây Ban Nha và mg người quốc tịch Thụy Sĩ đi chung xe với ông Paya đã bị thương.

Ông Paya, một người Công giáo sùng đạo, đã nổi tiếng thế giới như là một nhà tổ chức hàng đầu Dự án Varela, một phong trào kêu gọi cải cách cho đất nước Cuba độc đảng cai trị.

Năm 2002, ông Paya được trao giải thưởng cao nhất về nhân quyền của Liên hiệp châu Âu, Giải Sakharov, giải thưởng mang tên nhà bất đồng chính kiến người Nga đã qua đời Andrei Sakharov.

Ông Paya là nhà hoạt động tranh đấu quan trọng thứ hai tại Cuba qua đời trong vòng một năm.

Bà Laura Pollan, người sáng lập nhóm tranh đấu Các phu nhân Áo trắng đã qua đời hồi tháng 10.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG