Đường dẫn truy cập

Người Việt đi lao động chui ở Campuchia ồ ạt về nước


Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đang hướng dẫn người về từ Campuchia làm thủ tục trình báo
Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đang hướng dẫn người về từ Campuchia làm thủ tục trình báo

Hơn 800 người Việt trốn sang Campuchia lao động bất hợp pháp đã ồ ạt về nước qua cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh, báo chí trong nước đưa tin, trong lúc chính quyền hai nước gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia để tìm ‘việc nhẹ lương cao’.

Những người này tràn về Việt Nam trong khoảng thời gian thời gian chiều ngày 26/10 đến trưa ngày 27/10, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết.

Do số lượng người về cùng một lúc quá đông nên lực lượng cửa khẩu phải làm việc liên tục đến đêm khuya, cũng theo lời ông Vương. Hầu hết những người này trước đó đều đi chui sang Campuchia làm việc nên không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Những lao động này khai rằng họ thấy công việc quảng cáo trên mạng xã hội nên tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia nhưng cuối cùng lại làm trong các sòng bạc hay các công ty lừa đảo trực tuyến. Chỉ có số ít xuất cảnh đàng hoàng để làm việc cho các nhà hàng hay doanh nghiệp.

Theo lời ông Vương thì do nhà chức trách Campuchia đang mở đợt trấn áp các cơ sở sử dụng lao động trái phép, các công ty hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và những băng nhóm tội phạm buôn người nên họ phải chủ động cho các lao động Việt Nam về nước để tránh bị phạt nặng.

Trước đó, vào ngày 11/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết họ đã tiếp nhận 78 lao động Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả. Tất cả những người này đã được giải cứu khỏi các casino, các công ty lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Chính quyền Việt Nam gần đây liên tục cảnh báo người dân đừng tin vào những lời mời gọi ‘việc nhẹ lương cao’ trên mạng xã hội để rồi trở thành nạn nhân của tình trạng buôn người, bị đưa vào làm việc ở các cơ sở lừa đảo, bị bóc lột sức lao động và bị đánh đập tàn nhẫn.

Hồi giữa tháng 8, hơn 40 người Việt Nam đã bỏ trốn khỏi một casino ở Campuchia và bơi qua sông Bình Di để về nước ở tỉnh An Giang. Một người trong số này đã chết vì đuồi nước.

Những người này khai rằng họ bị ép làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên họ đã bàn nhau lên kế hoạch tấn công bảo vệ để bỏ trốn.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG