Đường dẫn truy cập

Người sáng lập đảng cực hữu Pháp rút lui khỏi cuộc bầu cử địa phương


Ông Jean Marie Le Pen nói chuyện tại một cuộc họp báo
Ông Jean Marie Le Pen nói chuyện tại một cuộc họp báo

Người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia Pháp Jean-Marie Le Pen tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào cuối năm nay vì có nhiều bất đồng công khai với người con gái hiện là lãnh đạo đảng này.

Trả lời tạp chí Le Figaro, ông Le Pen nói rằng ông không ra tranh cử dù ông vẫn nghĩ mình là ‘ứng viên tốt nhất’.

Bà Marine Le Pen tuần trước tỏ ra tức giận với người cha sau khi ông cho rằng các phòng ngạt hơi của Đức Quốc xã chỉ là một “chi tiết trong lịch sử”.

Nhiều ứng viên của đảng Mặt trận Quốc gia đã thắng cử trong các cuộc bỏ phiếu bầu hội đồng địa phương tháng trước.

Các chiến thắng đó được coi là đánh dấu sự ủng hộ ban đầu của quần chúng đối với chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Marine Le Pen.

Bà là người đã mạnh mẽ chỉ trích chính sách nhập cư và hòa nhập Hồi giáo vào xã hội Pháp.

Sau các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Ba, Thủ tướng Pháp nói thắng lợi của đảng cực hữu “quá lớn”, và thừa nhận rằng nó cho thấy “bước lùi” đối với đảng Xã hội và Tổng thống Francois Hollande.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG