Đường dẫn truy cập

Người Mỹ gốc Triều Tiên yêu cầu Hoa Kỳ giúp đoàn tụ với gia đình


Hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã tổ chức họp mặt với người thân trong gia đình họ ở Bắc Triều Tiên từ những năm 1980.
Hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã tổ chức họp mặt với người thân trong gia đình họ ở Bắc Triều Tiên từ những năm 1980.

Một nhóm người Mỹ gốc Triều Tiên còn gia đình ở Bắc Triều Tiên đã phát động một chiến dịch gửi bản tin để hối thúc các cuộc đoàn tụ với thân nhân tại Hoa Kỳ và tại Bắc Triều Tiên.

Liên minh Quốc gia Vì các Gia đình bị Chia cách, một liên minh gồm các đại diện đến từ 13 tiểu bang, đã công bố kế hoạch này hôm thứ tư.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Ban Hàn ngữ của VOA, nhân viên phụ trách quan hệ quần chúng của liên minh, bà Teresa Yi, cho biết mục tiêu của chiến dịch là vận động sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ cho cuộc đấu tranh của họ.

Bà Yi nói: "Chúng tôi có Đại sứ Robert King, đặc sứ về các vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, và vì vậy điều quan trọng là phải liên lạc với ông và tất nhiên với Ngoại trưởng John Kerry. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn gửi các bản tin cho Bộ Ngoại giao."

Theo bà Yi, các bản tin gửi qua e-mail sẽ được phổ biến mỗi tuần một lần.

Tháng 11 năm ngoái, nhóm này đã trình chiếu một phim tài liệu ở Washington để nâng cao nhận thức về vấn đề này tại Quốc hội. Tuy nhiên, vấn đề này không mấy thu hút sự chú ý, một phần là do những căng thẳng giữa Washington với Bình Nhưỡng liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên bị cáo buộc là đã thực hiện cuộc tấn công mạng nhắm vào hãng Sony Pictures.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk, thuộc Đảng Cộng Hoà, đại diện bang Illinois, đề xuất một nghị quyết kêu gọi các cuộc đoàn tụ gia đình vào tháng 11 năm ngoái, nhưng nghị quyết này không được thông qua tại Thượng viện.

Tổng thư ký của nhóm Chahee Lee nói với ban Hàn ngữ của Đài VOA rằng giờ đây Thượng nghị sĩ Kirk đang đẩy mạnh một dự luật khác.

Ước tính có khoảng 100.000 người Mỹ gốc Triều Tiên có thân nhân ở Bắc Triều Tiên. Một số người tổ chức các cuộc họp riêng tư với thân nhân, nhưng chưa có cuộc đoàn tụ nào được dàn xếp qua chính phủ Mỹ.

Hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã tổ chức họp mặt với người thân trong gia đình họ ở Bắc Triều Tiên từ những năm 1980.

VOA Express

XS
SM
MD
LG